Đường dẫn truy cập

Mỹ-Afghanistan ca ngợi ‘kỷ nguyên hợp tác mới’


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và và Tổng Quản Trị Viên Abdullah Abdullah trong cuộc họp báo chung sau các cuộc họp ngoại giao tại Trại David, ngày 23/3/2015.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và và Tổng Quản Trị Viên Abdullah Abdullah trong cuộc họp báo chung sau các cuộc họp ngoại giao tại Trại David, ngày 23/3/2015.

Các nhà lãnh đạo Mỹ và Afghanistan ca ngợi một “kỷ nguyên hợp tác mới” tiếp theo những cuộc thảo luận hôm 23/3 tại Trại David gần Washington DC. Tân Tổng thống Afghanistan Asharf Ghani và Tổng Quản Trị Viên Abdullah Abdullah, gặp Ngoại trưởng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chánh để thảo luận về con đường tiến trong tương lai cho Afghanistan. Thông tín viên VOA Mary Alice Salinas tường thuật từ trụ sở Bộ Ngoại giao.

Các nhà lãnh đạo tân chính phủ Afghanistan cùng với Ngoại trưởng John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và Bộ trưởng Tài chánh Jack Lew đã đi vào Trại David sau khi bày tỏ cho giới truyền thông thấy được một tinh thần hợp tác nồng ấm giữa đôi bên.

Các giới chức nói hai bên đã thảo luận về những vấn đề cấp thiết của Afghanistan, bao gồm an ninh, với những cuộc tấn công ngày càng tăng của Taliban và mối đe dọa của các chiến binh al-Qaida.

Hai bên cũng nói tới những nỗ lực hòa giải do Afghanistan lãnh đạo, hợp tác khu vực và tăng cường nền kinh tế Afghanistan. Ngoại trưởng Kerry nói:

“Chiều sâu của cuộc thảo luận của chúng tôi ngày hôm nay phản ánh tính chất khẩn thiết của thời điểm này, với chính phủ đoàn kết quốc gia hiện nay của Afghanistan chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với an ninh của dân chúng và xúc tiến lịch trình cải cách do chính chính phủ Afghanistan vạch ra.”

Tổng thống Ashraf Ghani phát biểu:

“Quyết tâm của chúng tôi là đảm bảo cho dân chúng không những chỉ được sống trong hòa bình, nhưng còn với phẩm giá và thịnh vượng.”

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tại trại David, ngày 23/3/2015. Ông Kerry nói Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã có những “bước lớn” để giao tiếp với Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tại trại David, ngày 23/3/2015. Ông Kerry nói Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã có những “bước lớn” để giao tiếp với Hoa Kỳ.

Ngoại trưởng Kerry nói Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, nhậm chức vào tháng 9 năm ngoái, đã có những “bước lớn” để giao tiếp với Hoa Kỳ.

Các giới chức nói ông Ghani đã làm nhiều hơn người tiền nhiệm là cựu tổng thống Hamid Karzai.

Nhà lãnh đạo Afghanistan đã yêu cầu Tổng thống Barack Obama làm chậm lại tốc độ của kế hoạch rút binh sĩ Mỹ từ khoảng 10.000 người xuống còn gần 5.600 người trong năm nay.

Tổng thống Obama sẽ thảo luận với Tổng thống Afghanistan về yêu cầu này tại một cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc. Ông Ghani nói:

“Điều chúng tôi đã nhấn mạnh và đồng ý với nhau là chúng tôi là những đối tác chiến lược. Chúng tôi liên kết với nhau vì những quyền lợi chung và chúng tôi sẽ cùng nhau hành động để đảm bảo an toàn của Hoa Kỳ lẫn Afghanistan.”

Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Obama đang cứu xét yêu cầu, nhưng vẫn cam kết chỉ giữ một lực lượng nhỏ để bảo vệ an ninh cho tòa đại sứ Mỹ tại Afghanistan sau năm 2016.

Nhà phân tích Michael O'Hanlon thuộc Viện Brookings nói:

“Theo tôi, sẽ là một sai lầm to lớn nếu rút hết quân vào cuối năm 2016. Bất kể là với tốc độ nào đi nữa thì chúng ta sẽ không còn binh sĩ Mỹ nào trong hai năm tới. Nếu làm như vậy là chúng ta dựa trên giả thuyết là không còn mối đe dọa nào nữa.”

Tổng Quản Trị Viên Abdullah Abdullah và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại Trại David.
Tổng Quản Trị Viên Abdullah Abdullah và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại Trại David.

Ông Michael O'Hanlon cho rằng Hoa kỳ cần có mặt tại đây để chống lại các tổ chức khủng bố.

“Đây không chỉ là nỗ lực xây dựng một quốc gia, không chỉ là chống nổi dậy, nhưng là một đối tác theo đó chúng ta sẽ duy trì hai hay ba căn cứ hoạt động, một phần để giúp Afghanistan bảo vệ an ninh trong nước nhưng cũng để giúp chính chúng ta nữa.”

Trong khi đó, Hoa Kỳ loan báo viện trợ cho Afghanistan 800 triệu đô la để khuyến khích phát triển và cải cách chính sách, và yêu cầu quốc hội cấp ngân khoản để duy trì lực lượng Afghanistan ở mức trên 350.000 người.

Ngoại trưởng Kerry cũng sẽ đi Kabul trong năm nay, sau khi hai bên đồng ý tái khởi động một ủy ban song phương để tiến hành những cuộc đàm phán ngoại giao cấp cao.

VOA Express

XS
SM
MD
LG