Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Philippines lên tiếng trấn an sau khi tổng thống dọa rời LHQ


Ngoại trưởng Philippines lên tiếng trấn an sau khi tổng thống dọa rời LHQ
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:18 0:00

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay nói quốc gia Thái Bình Dương này sẽ vẫn ở lại trong Liên Hiệp Quốc, hạ giảm lời đe dọa mà Tổng thống Rodrigo Duterte đã đưa ra trước đó. Ông Duterte đưa ra lời đe dọa hôm qua, 21/8, để đáp lại những chỉ trích của tổ chức lớn nhất thế giới, bao gồm cả Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, về chiến dịch chống buôn bán ma túy gây tranh cãi của ông. Đầu tuần trước, Tổng thống Philippines nói rằng Liên Hiệp Quốc đã đưa ra “một đề xuất rất ngu ngốc” khi chỉ trích những nỗ lực của ông.

XS
SM
MD
LG