Đường dẫn truy cập

141 người chết trong vụ Taliban tấn công trường học ở Pakistan


Người đàn ông chăm sóc cho đứa con bị thương trong vụ tấn công, 16/12/14
Người đàn ông chăm sóc cho đứa con bị thương trong vụ tấn công, 16/12/14

Vụ tấn công do các phần tử chủ chiến Taliban thực hiện nhắm vào một trường học ở Pakistan đã chấm dứt, với ít nhất 141 người bị giết, đa số là học sinh.

Các phần tử chủ chiến Hồi giáo mặc quân phục và đeo chất nổ trên người đã tấn công một trường học do quân đội điều hành tại thành phố Peshawar ở Tây-Bắc Pakistan.

Các giới chức quân đội nói vói các nhà báo rằng trong số các nạn nhân đã tử vong, 132 người là học sinh từ 12 tới 16 tuổi. 9 nhân viên nhà trường được tin là cũng bị giết chết.

Một người phát ngôn của quân đội nói các lực lượng an ninh đã giết 6 kẻ tấn công. Tổ chức Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ thảm sát này.

Phóng viên Hameedullah Khan nói với VOA rằng các phụ huynh mắt đẫm lệ đã tới bệnh viện nơi xác của nhiều học sinh đã được chuyển về. Nhiều người khác cũng đến nơi để hiến máu cho hơn 100 người bị thương trong cuộc tấn công.

Tổng Thống Mamnoon Hussain và Thủ Tướng Nawaz Sharif của Pakistan đã lên án cuộc tấn công.

Lên tiếng từ London, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry mô tả các cuộc giết chóc này là một hành động khủng bố đã gây chấn động cho tất cả những người có lương tâm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG