Đường dẫn truy cập

Miến Điện truy tố 5 nhà báo về tội tiết lộ bí mật quốc gia


Nhóm tranh đấu cho quyền truyền thông Ký giả Không biên giới nói Miến Điện vẫn xếp hạng thứ 151 trong danh sách 179 quốc gia về tự do báo chí.
Nhóm tranh đấu cho quyền truyền thông Ký giả Không biên giới nói Miến Điện vẫn xếp hạng thứ 151 trong danh sách 179 quốc gia về tự do báo chí.
Miến Điện đã truy tố 4 nhà báo và một giám đốc điều hành một tuần báo về tội vi phạm luật về bí mật quốc gia khi đăng bài về một xưởng chế tạo vũ khí hóa học.

Vụ này nên lên những quan ngại mới về tự do báo chí tại Miến Điện, nước đã thực hiện một số cải cách kể từ khi sự cai trị trực tiếp của quân đội chấm dứt vào năm 2011.

Bài báo này được đăng trên tờ Unity Journal có trụ sở tại Rangoon vào ngày 25 tháng1 năm nay cho biết một xưởng chế tạo vũ khí hóa học bí mật đã được xây tại thị xã Pauk ở Miến Điện.

Chính phủ đã công nhận là một cơ sở trải dài 12 kilômét vuông là một công xưởng quốc phòng, nhưng phủ nhận là không có liên hệ gì đến vũ khí hóa học.

4 biên tập viên và một giám đốc điều hành bị bắt vào tuần trước.

Truyền thông nhà nước cho biết vào cuối ngày hôm qua là những người này bị truy tố về tội tiết lộ bí mật nhà nước và xâm nhập trái phép khu vực cấm của công xưởng.

Các giới chức nói các cáo trạng này được đưa ra theo đúng Luật Bí mật Quốc gia có từ 90 năm nay nhưng không rõ là bí mật quốc gia nào được tiết lộ trong bài báo.

Theo luật về Bí mật Nhà nước, các nhà báo có thể bị kết án tới 14 năm tù, nếu bị cáo buộc là xâm nhập bất hợp pháp một cơ ở quân sự nhà nước.

Trong khi đó, những người bán báo cho biết nhà chức trách đã tịch thu tất cả các số báo Unity Journal ra ngày 25 tháng 1.

Kể từ khi một chính phủ dân sự trên danh nghĩa lên nắm quyền vào năm 2011, Miến Điện đã đề xuất một số cải cách về truyền thông, trong đó có việc chấm dứt kiểm duyệt trước khi phát hành và phóng thích các ký giả bị tù.

Nhưng các tổ chức nhân quyền đã than phiền rằng các nhà báo tiếp tục bị bắt giữ, đe dọa và kiểm duyệt.

Nhóm tranh đấu cho quyền truyền thông Ký giả Không biên giới nói Miến Điện vẫn xếp hạng thứ 151 trong danh sách 179 quốc gia về tự do báo chí.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG