Đường dẫn truy cập

Phóng viên Mexico diễu hành đòi được bảo vệ


Hàng trăm nhà báo Mexico đã diễu hành ở Mexico City hôm thứ Bảy để phản đối các vụ giết hại và mất tích của các đồng nghiệp của họ, trong khi các vụ bạo lực liên quan tới ma túy gia tăng đang ngày càng nhắm mục tiêu vào các phóng viên.

Các phóng viên cũng tìm cách chấm dứt tình trạng các tội ác nhắm vào phóng viên không bị trừng phạt.

Những người biểu tình cũng muốn giới hữu trách Mexico thiết lập các nghi thức an ninh để bảo vệ các phóng viên.

Ngoài cuộc biểu tình ở Mexico City, các cuộc biểu tình tương tự khắp cả nước cũng đã được hoạch định.

Ủy ban Nhân quyền Quốc gia cho biết hơn 60 nhà báo đã thiệt mạng vì công việc của mình kể từ năm 2000.

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo cho biết Mexico là một trong các nước nguy hiểm nhất thế giới đối với các nhà báo.

Tổ chức này nói rằng hơn 30 nhà báo đã biến mất hoặc bị giết kể từ năm 2006.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG