Đường dẫn truy cập

Máy bay rơi ở Nepal, 23 người thiệt mạng


Một chiếc máy bay của hãng Tara Air đậu tại Sân bay Tenzing-Hillary, ở Lukla, Nepal.
Một chiếc máy bay của hãng Tara Air đậu tại Sân bay Tenzing-Hillary, ở Lukla, Nepal.

Nhà chức trách Nepal cho hay một máy bay nhỏ đã rớt hôm nay trong điều kiện thời tiết xấu, làm thiệt mạng tất cả 23 hành khách và nhân viên phi hành.

Người phát ngôn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Nepal Kashi Poudel đọc một tuyên bố ngắn trước các nhà báo về sự mất tích của chiếc máy bay.

Ông cho biết sáng hôm nay, thứ Tư, một chiếc phi cơ hai động cơ của Tara Air có ký hiệu là Alfa Hotel đang bay từ Pokhara tới Jomsom vào lúc 7 giờ. Ông Poudel cho biết là còn giữ liên lạc với máy bay cho tới 8 giờ sáng nhưng sau đó đã mất liên lạc.

Thân nhân của các hành khách đã tụ tập tại phi trường để chờ thông tin về công tác tìm kiếm cứu hộ.

Pokhara là một trung tâm du lịch lớn nằm cách thành phố Kathmandu khoảng 200 km về hướng Tây. Jomsom, điểm đến của chiếc máy bay, là một địa điểm được những người leo núi ưa chuộng.

Các toán tìm kiếm đã tìm thấy xác máy bay chỉ vài giờ sau khi chiếc phi cơ mất tích.

Các giới chức cho biết phi cơ còn bốc cháy trong khi xác các nạn nhân vương vãi trên mặt đất khắp địa điểm máy bay rơi.

Hai người nước ngoài, một công dân Trung Quốc và một công dân Kuwait, có mặt trong số những hành khách trên phi cơ.

Máy bay rơi ở Nepal, 23 người thiệt mạng
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:22 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG