Đường dẫn truy cập

Mali bầu tổng thống vòng nhì


Cử tri Mali đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ở Bamako, ngày 11/8/2013.
Cử tri Mali đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ở Bamako, ngày 11/8/2013.
Cử tri tại Mali hôm Chủ nhật tham gia cuộc bầu cử tổng thống vòng thứ nhì để có người lãnh đạo quốc gia sau 18 tháng nội chiến và khủng hoảng chính trị.

Lần này chỉ còn hai ứng cử viên dẫn đầu trong vòng thứ nhất, là cựu Thủ tướng Ibrahim Boubacar Keita và cựu Bộ trưởng Tài chính Soumalia Cisse.

Trong vòng đầu vào ngày 28 tháng 7, ông Keita được gần 40% phiếu, ông Cisse được gần 20%.

Các nhà phân tích gọi cuộc bầu cử là một bước ngoặc cho Mali, quốc gia ở miền tây châu Phi.

Kết quả bầu cử sẽ giúp Mali được giải ngân gần 4 tỉ đôla mà các nhà tài trợ quốc tế đã hứa giúp.

Số tiền này đã bị khóa lại sau khi Mali có cuộc đảo chính quân sự, đưa quốc gia rơi vào một cuộc nội chiến.

Liên Hiệp Quốc đã gửi đến Mali một lực lượng gìn giữ hòa bình gồm 12.000 người kể từ tháng 7, thay thế cho lực lượng quân sự của Pháp đã đến giúp Mali dẹp loạn, và binh sĩ Pháp sẽ từ từ rút khỏi Mali trước cuối năm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG