Đường dẫn truy cập

Mỹ và Trung Quốc ngưng gia tăng chiến tranh thương mại


Quan chức Trung Quốc và Mỹ trong cuộc họp hôm 1/12 ở Buenos Aires, Argentina.
Quan chức Trung Quốc và Mỹ trong cuộc họp hôm 1/12 ở Buenos Aires, Argentina.

Trung Quốc và Hoa Kỳ hôm 1/12 đã đồng ý ngưng cuộc chiến thương mại, không gia tăng mức áp thuế vào ngày 1/1 năm sau.

Theo Reuters, thỏa thuận trên đạt được sau cuộc gặp quan trọng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề cuộc họp thượng đỉnh G20 ở Argentina.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, ông Trump sẽ giữ mức áp thuế 200 tỷ đôla hàng hóa của Trung Quốc ở mức 10% vào đầu năm mới. Nguyên thủ Mỹ đồng ý không nâng mức thuế lên 25%.

Thông cáo có đoạn nói rằng “Trung Quốc đã đồng ý sẽ mua một lượng chưa rõ, nhưng rất lớn các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng, công nghiệp và các hàng hóa khác từ Mỹ để giảm mức thâm hụt thương mại giữa hai nước”.

Nhà Trắng nói rằng Trung Quốc “đồng ý mua ngay lập tức mặt hàng nông nghiệp từ các nông dân”.

Theo Reuters, thông cáo nói thêm rằng cả hai nước đã đồng ý sẽ hoàn thành “giao dịch” này trong vòng 90 ngày, nhưng nếu điều này không xảy ra, thì việc áp thuế 10% thì sẽ được nâng lên 25%.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ Vương Nghị, nói rằng các cuộc đàm phán được tiến hành trong một “không khí thân thiện và thẳng thắn”.

Ông nói rằng “hai tổng thống đồng ý rằng đôi bên có thể và phải đưa quan hệ song phương theo đúng hướng”.

Hai bên sẽ “tăng cường đàm phán” tiến tới việc xóa bỏ toàn bộ các biện pháp áp thuế thêm nữa.

Ông Vương nói rằng ông Trump và ông Tập đồng ý sẽ trao đổi thêm vào thời điểm phù hợp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG