Đường dẫn truy cập

Lụt lội ở Ấn Độ, 2 triệu người phải sơ tán


Phụ nữ Ấn Ðộ bồng con lội qua một con đường bị ngập nước ở làng Chandrapur, ngoại ô Gauhati, bang Assam, ngày 25/9/2012
Phụ nữ Ấn Ðộ bồng con lội qua một con đường bị ngập nước ở làng Chandrapur, ngoại ô Gauhati, bang Assam, ngày 25/9/2012
Lụt lội tại tiểu bang Assam ở đông bắc Ấn Độ đã giết chết ít nhất 18 người và buộc gần 2 triệu người bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Quân đội và các toán nhân viên cứu trợ thiên tai đã tiến hành những hoạt động cứu hộ, vận chuyển lương thực, và di tản cư dân tới vùng đất cao.

Các giới chức phòng chống bão lục của tiểu bang này nói rằng hàng trăm trại tạm cư đã được thiết lập để giúp các nạn nhân.

16 trong số 27 quận của Assam đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, và mức nước sông Brahmaputra ngày càng cao đang đe dọa tới những vùng đất thấp của tiểu bang này.

Hồi tháng 7, gần 80 người đã thiệt mạng và hàng vạn người đã lâm cảnh màn trời chiếu đất vì những trận lụt phát sinh từ mưa mùa.

Tiểu bang Assam nổi tiếng nhờ những vườn trà trồng trên đồi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG