Đường dẫn truy cập

Lực lượng Syria pháo kích ngoại ô Damascus, điện thoại được tái lập


Các nhà hoạt động cho biết các vụ không kích, pháo kích và giao tranh đã xảy ra tại những thị trấn và làng mạc gần một con đường chính dẫn đến phi trường quốc tế của Syria
Các nhà hoạt động cho biết các vụ không kích, pháo kích và giao tranh đã xảy ra tại những thị trấn và làng mạc gần một con đường chính dẫn đến phi trường quốc tế của Syria
Lực lượng Syria ngày thứ Bảy pháo kích ngoại ô Damascus, vào lúc điện thoại và Internet được tái lập sau hai ngày không hoạt động.

Các nhà hoạt động cho biết các vụ không kích, pháo kích và giao tranh đã xảy ra tại những thị trấn và làng mạc gần một con đường chính dẫn đến phi trường quốc tế của Syria.

Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria nói có 14 phiến quân bị giết gần một căn cứ quân sự thuộc tây nam Damascus trong cuộc pháo kích mà Đài Quan sát Nhân quyền Syria nói có thể nhằm lập một vòng đai an ninh chung quanh thủ đô.

Các nhà phân tích nói chế độ Syria đang nỗ lực lập một vòng đai chung quanh Damascus để làm một điểm tựa thương thuyết về một giải pháp cho cuộc tranh chấp kép dài 20 tháng nay.

Giao tranh khốc liệt diễn ra một ngày sau khi các lực lượng Syria phát động một cuộc tấn công chính gần phi trường Damascus.

Trong khi đó, công ty Renesys có trụ sở tại Hoa Kỳ theo dõi những hoạt động trên mạng cho biết các dịch vụ Internet tại Syria “phần lớn đã được phục hồi” vào sáng ngày thứ Bảy.

Thông tấn xã nhà nước Syria SANA xác nhận là tất cả Internet và đường dây điện thoại di động hoạt động trở lại tại Damascus.

Chính phủ và phe nổi dậy đều đổ lỗi cho nhau về việc các hoạt động điện thoại và Internet bị gián đoạn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG