Đường dẫn truy cập

Lực lượng Châu Phi gởi quân tới Mali


Xe cộ băng qua cầu ở thủ đô Bamako, ngày 12/1/2013. ECOWAs bắt đầu đầu gởi binh sĩ tới Mali hôm nay.
Xe cộ băng qua cầu ở thủ đô Bamako, ngày 12/1/2013. ECOWAs bắt đầu đầu gởi binh sĩ tới Mali hôm nay.
Binh sĩ từ các nước láng giềng của Mali theo dự liệu sẽ bắt đầu đến Mali ngày hôm nay, Chủ nhật, để hỗ trợ các binh sĩ Pháp trong cuộc chiến nhằm đẩy lui các phần tử Hồi giáo cực đoan ở miền bắc Mali.

Niger, Burkina Faso và Senegal hôm qua hứa sẽ phái binh sĩ đến Mali, một ngày sau khi Pháp bắt đầu các cuộc không kính chống các phần tử chủ chiến.

Các giới chức hôm qua nói rằng các lực lượng của Pháp đã đẩy các phần tử chủ chiến ra khỏi Konna bằng các cuộc không kích và lực lượng trên bộ.

Việc chiếm được thị trấn nằm về ở phía đông bắc thủ đô Bamako hồi mới đây của phe chủ chiến đã tạo cho phe này thế có thể chiếm được thành phố Mopti ở gần đó, là thành phố nằm xa nhất về miền bắc do chính phủ kiểm soát.

Một phóng viên ở Mali nói với đài VOA rằng mấy mươi chiến binh Hồi giáo bị giết chết trong cuộc hành quân ở Konna.

Phóng viên này cho biết thêm rằng quân đội Mali đã chiếm lại thị trấn vào cuối ngày hôm qua khi các chiến binh Hồi giáo ẩn trốn tại Bore và Douentza rút lui.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG