Đường dẫn truy cập

Liên đoàn Cứu sinh Quốc tế ca ngợi nỗ lực ngăn nạn chết đuối ở VN


Tỉ lệ trẻ em tử vong vì đuối nước ở Việt Nam cao gấp đôi hoặc gấp ba tỉ lệ bình quân của thế giới
Tỉ lệ trẻ em tử vong vì đuối nước ở Việt Nam cao gấp đôi hoặc gấp ba tỉ lệ bình quân của thế giới

Người đứng đầu Liên đoàn Cứu sinh Quốc tế (International Life Saving Federation), gọi tắt là ILSF, ca ngợi những nỗ lực ngăn ngừa nạn chết đuối ở Việt Nam.

Theo tin của hãng thông tấn Đức, ông Steve Beerman, Chủ tịch ISLF, nói rằng văn hóa an toàn vừa trỗi dậy đang góp phần ngăn ngừa nạn chết đuối ở Việt Nam, nơi có tỉ lệ trẻ em tử vong vì đuối nước cao nhất thế giới.

Ông Beerman cho biết tỉ lệ trẻ em tử vong vì đuối nước ở Việt Nam cao gấp đôi hoặc gấp ba tỉ lệ bình quân của thế giới.

Tuy nhiên, theo ông Beerman, các tổ chức phi chính phủ và chính phủ Việt Nam đang ra sức để nâng cao nhận thức về mối rủi ro của nạn chết đuối, thực hiện những thay đổi để môi trường sống an toàn hơn cho trẻ em, cổ võ cho môn bơi lội và huấn luyện về cấp cứu.

Ông nói rằng những nỗ lực này góp phần hình thành “văn hóa an toàn” và bày tỏ tin tưởng là tỉ lệ trẻ em chết đuối ở Việt Nam sẽ giảm thiểu đáng kể trong vài năm tới đây.

Ông Beerman cho biết như thế trong lúc tham dự Hội nghị Thế giới về phòng chống đuối nước, tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 5.

Báo chí Việt Nam trích lời ông Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Cục bảo vệ trẻ em, thuộc Bộ Lao động, Thương binh, xã hội, cho biết tại Việt Nam hơn 6,000 trẻ em thiệt mạng do đuối nước mỗi năm, chiếm gần phân nửa số trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích trên cả nước.

Nguồn: DPA, Dan Tri

VOA Express

XS
SM
MD
LG