Đường dẫn truy cập

Liên minh hạ sát 2.500 chiến binh Nhà nước Hồi giáo trong tháng 12


Chiến đấu cơ của Anh trở về căn cứ không quân gần thành phố ven biển Limassol, Cyprus, sau một cuộc không kích ở Syria, ngày 3/12/2015. Chỉ riêng trong tháng 12, những vụ oanh kích của liên minh đã hạ sát khoảng 2.500 chiến binh của Nhà nước Hồi giáo.
Chiến đấu cơ của Anh trở về căn cứ không quân gần thành phố ven biển Limassol, Cyprus, sau một cuộc không kích ở Syria, ngày 3/12/2015. Chỉ riêng trong tháng 12, những vụ oanh kích của liên minh đã hạ sát khoảng 2.500 chiến binh của Nhà nước Hồi giáo.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã đạt được những thắng lợi lớn trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Theo tường thuật của thông tín viên Carla Babb của đài VOA tại Ngũ giác đài, liên minh đã bắt đầu năm mới với những cuộc phản công qui mô lớn, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.

Các giới chức quân đội Mỹ cho biết những phần đất mà nhóm hiếu chiến Nhà nước Hồi giáo kiểm soát đã bị thu hẹp khá nhiều. Đại tá Steve Warren, người phát ngôn của chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo, nói rằng tính đến cuối tháng 11, những khu vực ở Syria do nhóm này kiểm soát đã bị thu hẹp 40% và tỉ lệ này ở Syria là 5%.

"Có lẽ tháng 5 là lúc mà họ thật sự đạt tới điểm cao nhất trong các hoạt động tấn công, và từ đó tới nay họ chỉ có biết thua mà thôi."

Đại tá Warren cho biết chỉ riêng trong tháng 12, những vụ oanh kích của liên minh đã hạ sát khoảng 2.500 chiến binh của Nhà nước Hồi giáo.

Ông nói thêm rằng những vụ oanh kích cũng gây thiệt hại nặng cho khả năng kinh tài của Nhà nước Hồi giáo, với sản lượng dầu lửa bị giảm khoảng một phần tư và nguồn thu từ dầu lửa bị giảm khoảng một phần ba.

Mặc dầu vậy, tổ chức cực đoan này vẫn còn nắm quyền kiểm soát những phần đất rộng hàng vạn kilo mét vuông, trong đó có những thành phố chính là Mosul và Raqqa và một dải đất hết sức quan trọng gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi họ có thể chuyển lậu hàng hoá và chiến binh vào những khu vực do họ kiểm soát.

Ông Brett McGurk, đặc sứ Mỹ tại Liên minh Toàn cầu Chống Nhà nước Hồi giáo, phát biểu như sau.

"Nếu chúng ta đánh đuổi Nhà nước Hồi giáo ra khỏi vùng biên giới đó, nhóm này sẽ thật sự là một thực thể tự phong toả và là một vấn đề rất khác."

Trong khi đó, Đại tướng Joe Dunford, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, đang chuẩn bị đến Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này để thảo luận về cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo.

VOA Express

XS
SM
MD
LG