Đường dẫn truy cập

Liên hiệp quốc đả kích Nga về vấn đề tra tấn


Luật sư Sergei Magnitsky chết trong nhà tù ở Moscow, Nga (ảnh tư liệu)
Luật sư Sergei Magnitsky chết trong nhà tù ở Moscow, Nga (ảnh tư liệu)
Ủy ban chống tra tấn của Liên hiệp quốc đã mạnh mẽ chỉ trích Nga về việc không điều tra những cáo giác về tra tấn và hăm dọa, và thực hiện những hành vi trả đũa nhắm vào các nhà tranh đấu nhân quyền và ký giả.

Trong một bản báo cáo được trình bày hôm thứ sái tại phiên họp thứ 49 của ủy ban này tại Geneve, một ủy ban gồm 10 chuyên gia độc lập nói rằng họ nhận thấy rất ít những cuộc điều tra có hiệu quả dẫn tới chỗ truy tố những người phạm tội tra tấn ở Nga.

Ủy ban này yêu cầu Nga thực hiện ngay những biện pháp có hiệu quả để ngăn chận mọi hành vi tra tấn và ngược đãi trên khắp nước và loại bỏ tình trạng những người phạm tội không sợ bị trừng trị.

Ủy ban cũng yêu cầu hủy bỏ một luật mới do Tổng thống Vladimir Putin hậu thuẫn, trong đó định nghĩa về tội mưu phản được nới rộng quá độ. Những người chỉ trích nói rằng luật này có thể dùng để kết tội mưu phản đối với bất cứ những ai phản đối chính phủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG