Đường dẫn truy cập

Liên Hiệp Quốc bị kiện bồi thường dịch tả tại Haiti


Một tổ chức bênh vực nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện Liên Hiệp Quốc đòi bồi thường cho các gia đình của hàng ngàn người Haiti chết vì vụ bộc phát dịch tả.

Tổ chức có tên Viện Công lý và Dân Chủ Haiti đã nộp đơn kiện hôm thứ Tư tại New York, nơi có trụ sở Liên Hiệp Quốc.

Các cuộc khảo cứu đã theo dõi dấu vết của vụ bộc phát bệnh dịch tả ở Haiti thấy rằng bệnh này đến từ các binh sĩ duy trì hòa bình Liên Hiệp Quốc người Nepal, nơi hay có bệnh này.

Các binh sĩ duy trì hòa bình bị nghi là đã truyền vi trùng bệnh này tới nguồn nước ở Haiti do điều kiện vệ sinh kém cỏi tại các trại của họ. Bệnh dịch tả đã không còn tại Haiti từ nhiều thập niên, và vi trùng dịch tả là một loại phổ biến tại Nam Á.

Liên Hiệp Quốc đã bác bỏ việc đòi bồi thường và nói rằng họ được bảo vệ bởi điều khoản miễn trách nhiệm pháp lý.

Hơn 8.000 người Haiti thiệt mạng trong vụ dịch tả kể từ khi vụ bộc phát bệnh này bắt đầu hồi tháng 10 năm 2010, chỉ vài tháng sau khi xảy ra trận động đất tai hại.

Các luật sư bênh vực cho các nạn nhân nói rằng hơn 650.000 người đã bị bệnh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG