Đường dẫn truy cập

Tổng thư ký LHQ kêu gọi Sudan, Nam Sudan tái tục đàm phán


Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi Sudan và Nam Sudan ‘ngưng giao tranh’ và trở lại bàn đàm phán sau khi gần đây có tin tức về giao tranh dọc theo biên giới hai nước.

Phát biểu trước Đại hội đồng LHQ ở New York hôm qua, ông Ban nói một yếu tố khác để củng cố hòa bình giữa hai nước là mỗi quốc gia phải giải quyết các vấn đề nội bộ.

Ông Ban cũng nhắc rằng hôm qua là kỳ hạn để hai bên thiết lập một Cơ chế Giám sát Kiểm chứng Biên giới chung, trong khuôn khổ một phần nghị quyết mà Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua hồi tuần trước.

Nghị quyết cũng kêu gọi Sudan và Nam Sudan ngưng các hành động thù nghịch nếu không sẽ đối mặt với những biện pháp trừng phạt.

Nam Sudan hôm qua cáo buộc Sudan tiến hành các cuộc không kích xuyên biên giới trong nhiều ngày.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG