Đường dẫn truy cập

LHQ đưa vật phẩm cứu trợ tới những nơi bị vây hãm ở Syria


Các thành viên của nhóm Trăng Lưỡi liềm Đỏ của Syria cùng một đoàn viện trợ nhân đạo của UNRWA chuẩn bị tiến vào khu vực bị vây hãm ở Madaya, Syria, ngày 17/2/2016.
Các thành viên của nhóm Trăng Lưỡi liềm Đỏ của Syria cùng một đoàn viện trợ nhân đạo của UNRWA chuẩn bị tiến vào khu vực bị vây hãm ở Madaya, Syria, ngày 17/2/2016.

Nhiều đoàn xe chở lương thực và vật dụng y tế theo lịch trình sẽ lên đường hôm 17/2 tới các khu vực bị vây hãm ở Syria, nơi mà hàng ngàn người đã bị cắt đường tiếp tế bởi cả các lực lượng chính phủ lẫn các chiến binh đối lập.

Các vụ phân phối vật phẩm cứu trợ là một phần của một thoả thuận giữa Syria và Liên Hiệp Quốc.

Các vật phẩm cứu trợ này đang được gửi đến 7 khu vực, kể cả Madaya và Zabadani gần thủ đô, và Foua và Kefraya thuộc tỉnh Idlib ở miền bắc.

Phát biểu hôm 16 tháng 2 sau các cuộc họp ở Damascus, Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura nói rằng các vụ phân phối vật phẩm cứu trợ là một cuộc trắc nghiệm về sự cam kết của chính quyền Syria cho phép Liên Hiệp Quốc mang vật phẩm cứu trợ nhân đạo và tiếp cận người dân Syria.

Bộ Ngoại giao Syria hôm 17 tháng 2 phản ứng gay gắt về lời bình luận đó, nói rằng họ không chờ đợi bất cứ ai nhắc nhở họ về những nghĩa vụ đối với nhân dân của chính mình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG