Đường dẫn truy cập

Latvia bỏ phiếu việc chọn tiếng Nga làm ngôn ngữ chính thức thứ nhì


Cử tri Latvian tại phòng phiếu ở Riga, Latvia, ngày 18 tháng 2, 2012
Cử tri Latvian tại phòng phiếu ở Riga, Latvia, ngày 18 tháng 2, 2012

Cử tri Latvia đang đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý và theo dự liệu sẽ bác bỏ đề nghị lấy tiếng Nga làm ngôn ngữ chính thức thứ nhì.

Vấn đề này đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi giữa người Latvia và khối dân người gốc Nga rất đông ở quốc gia nhỏ bé trong vùng Baltique.

Nhiều người Latvia nói rằng cuộc trưng cầu dân ý do Moskova hậu thuẫn là một mưu toan làm suy yếu chủ quyền của Latvia và đưa nước Cộng hòa thuộc Liên Sô cũ này trở lại khu vực ảnh hưởng của Nga.

Khi Liên Sô tan rã năm 1991 và Latvia lấy lại độc lập, hầu hết những công dân nói tiếng Nga quyết định ở lại Latvia. Hiện nay có khoảng một phần ba dân số Latvia là người nói tiếng Nga.

Kết quả cuộc trưng cầu dân ý dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày nữa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG