Đường dẫn truy cập

Bắc Triều Tiên bác đề nghị tái thống nhất của Nam Triều Tiên


Bắc Triều Tiên đã bác đề nghị tái thống nhất của nước láng giềng miền nam do Tổng thống Lee Myung-bak đề xuất.

Thông tấn xã Trung ương chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA trích dẫn lời tuyên bố đã bác đề nghị này vì coi đây là một công thức nhắm dốc toàn lực đối đầu để làm sụp đổ hệ thống chính trị Bắc Triều Tiên.

KCNA nói rằng tuyên bố do Ủy ban Tái thống nhất trong Hòa bình của miền Bắc đưa ra hôm thứ Ba nói rằng lời Tổng thống Lee kêu gọi miền Bắc từ bỏ kho vũ khí hạt nhân là một điều kiện cho việc tái thống nhất chẳng khác gì một âm mưu để miền Bắc tự giải giới.

Tổng thống Lee đã đưa đề nghị này hôm Chủ nhật trong bài diễn văn đánh dấu 65 năm bán đảo này được giải phóng khỏi ách đô hộ của Nhật.

Trong bài diễn văn, Tổng thống Nam Triều Tiên đã phác họa kế hoạch 3 giai đoạn, gồm cả một sắc thuế “thống nhất” để giảm bớt gánh nặng tài chính do việc hội nhập miền bắc nghèo khổ vào nền kinh tế sinh động của miền nam gây nên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG