Đường dẫn truy cập

Seoul kêu gọi LHQ hành động chống Bình Nhưỡng


Nam Triều Tiên nói họ trông đợi Hội đồng Bảo an của Liên hiệp quốc sẽ đề ra những bước hành động “thích nghi và đúng lúc”, sau khi Seoul trình bày những chứng cớ để hậu thuẫn những lời tố cáo của họ rằng Bắc Triều Tiên đã bắn thủy lôi, đánh đắm một tàu chiến Nam Triều Tiên hồi tháng 3 vừa qua.

Trong một phiên họp kín hôm thứ Hai, các giới chức Nam Triều Tiên đã trình chiếu một đoạn thâu hình một số bộ phận của quả thủy lôi đã được vớt lên sau sự cố ngày 26 tháng Ba, đã khiến 46 thủy thủ Nam Triều Tiên thiệt mạng.

Trong số những vật được thu hồi có một số bộ phận của hai máy đẩy, một trục và một động cơ.

Bắc Triều Tiên đã bác bỏ những kết luận của một cuộc điều tra quốc tế, quy lỗi cho Bình Nhưỡng về vụ đánh đắm chiếc tàu chiến của Nam Triều Tiên.

Bình Nhưỡng sẽ trình bày các chứng cớ của họ trước Hội đồng Bảo an của Liên hiệp quốc trễ hơn trong ngày thứ Hai.

Vào ngày thứ Ba, đại sứ của Bắc Triều Tiên tại Liên hiệp quốc sẽ mở một cuộc họp báo hiếm xảy ra với các ký giả.

Theo lời một phát ngôn viên, cuộc họp báo này sẽ đề cập đến “tình hình hiện tại trên bán đảo Triều Tiên.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG