Đường dẫn truy cập

Nam Triều Tiên viện trợ thực phẩm cho Bắc Triều Tiên


Tàu chở 5.000 tấn gạo lên đường tới thành phố cảng Đơn Đông ở đông bắc Trung Quốc, giáp với Bắc Triều Tiên
Tàu chở 5.000 tấn gạo lên đường tới thành phố cảng Đơn Đông ở đông bắc Trung Quốc, giáp với Bắc Triều Tiên

Một chiếc tàu của Nam Triều Tiên chở viện trợ thực phẩm cho Bắc Triều Tiên, chủ yếu là mì ăn liền, đã rời cảng Incheon hôm thứ Hai để tới thành phố cảng Đơn Đông ở đông bắc Trung Quốc, giáp với Bắc Triều Tiên.

Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên cho biết hàng viện trợ sau đó sẽ được chuyển bằng xe tải từ Đơn Đông tới thành phố biên giới Sinuiju của Bắc Triều Tiên.

Một chiếc khác, cũng do chính phủ Nam Triều Tiên bảo trợ, chở theo 5.000 tấn gạo cho Bắc Triều Tiên, lẽ ra đã rời cảng Gunsan hôm thứ Hai nhưng phải hoãn lại do có gió mạnh. Nhà chức trách cho biết tàu này sẽ lên đường ngay khi thời tiết khá hơn.

Đây là số thực phẩm viện trợ đầu tiên của chính phủ Nam Triều Tiên kể từ khi chính phủ bảo thủ của Tổng thống Lee Myung-bak lên nắm quyền ở Seoul hồi đầu năm 2008.

Tổng thống Lee từng ràng buộc viện trợ với điều kiện Bắc Triều Tiên có tiến bộ trong việc giải thể chương trình hạt nhân nhưng chính phủ ông lần này không ràng buộc điều kiện, sau khi miền bắc bị mưa lũ tác hại vào tháng 8.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG