Đường dẫn truy cập

Không kích Mỹ hạ sát kẻ cầm đầu vụ tấn công trường học Pakistan năm 2014


Hình tư liệu - Một người mẹ thương tiếc con trai Mohammed Ali Khan, 15 tuổi, một sinh viên bị giết trong cuộc tấn công của các tay súng Taliban vào trường Quân đội Công lập, tại tư gia ở Peshawar, ngày 16 tháng 12 năm 2014.
Hình tư liệu - Một người mẹ thương tiếc con trai Mohammed Ali Khan, 15 tuổi, một sinh viên bị giết trong cuộc tấn công của các tay súng Taliban vào trường Quân đội Công lập, tại tư gia ở Peshawar, ngày 16 tháng 12 năm 2014.

Hoa Kỳ xác nhận một cuộc không kích bằng máy bay không người lái ở Afghanistan hạ sát một thủ lĩnh hàng đầu của phe Taliban ở Pakistan, người hoạch định cuộc tấn công vào một trường học Pakistan hồi năm 2014, một trong những vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất ở Pakistan.

Một phát ngôn viên quân đội Pakistan ngày 13/7 cho hay tư lệnh Mỹ phụ trách các lực lượng quốc tế tại Afghanistan, Tướng John Nicholson, đã gọi điện cho người đồng nhiệm Pakistan, Tướng Raheel Sharif, và xác nhận rằng tay khủng bố Umar Narai đã chết trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái tại tỉnh Nangarhar miền Đông Afghanistan.

Narai bị truy nã ở Pakistan vì chủ mưu vụ tấn công của Taliban nhắm vào một trường học do quân đội quản lý tại Peshawar vào tháng 12 năm 2014. Gần 150 người, chủ yếu là những sinh viên trẻ, thiệt mạng trong vụ tấn công bị lên án là đẫm máu nhất nhì trong lịch sử Pakistan do phe chủ chiến thực hiện.

Thủ lĩnh Taliban vừa bị hạ sát cũng bị tố cáo là đã hoạch định vụ tấn công gây thương vong hồi tháng 9 năm 2015 nhắm vào một căn cứ không quân gần Peshawar và vụ tấn công vào một trường đại học không xa thành phố hồi tháng Giêng năm nay. Khoảng 50 người đã thiệt mạng trong hai vụ này.

Một quan chức an ninh Pakistan không muốn nêu tên nói với đài VOA rằng Islamabad hoan nghênh việc diệt trừ trùm khủng bố Narai và nói rằng sự việc chứng tỏ các phần tử chủ chiến Pakistan tháo chạy vì các chiến dịch an ninh đang lưu trú tại Afghanistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG