Đường dẫn truy cập

Khánh thành Viện bảo tàng 9/11 ở New York


Tổng thống Obama và Ðệ nhất Phu nhân Michelle Obama cùng với cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton và cựu Tổng thống Bill Clinton tham quan Viện bảo tàng 9/11 với cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg, ngày 15/5/2014.
Tổng thống Obama và Ðệ nhất Phu nhân Michelle Obama cùng với cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton và cựu Tổng thống Bill Clinton tham quan Viện bảo tàng 9/11 với cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg, ngày 15/5/2014.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang dự lễ khánh thánh Viện bảo tàng quốc gia tưởng niệm biến cố 9-11 ở New York, trước khi địa điểm này mở cửa cho công chúng vào tuần sau.

Bảo tàng này thuật lại sự kinh hoàng của vụ tấn công khủng bố ở Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi những phần tử khủng bố của al-Qaida dùng phi cơ chở khách mà họ cướp để đâm vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Ngũ giác đài ở Washington.

Chiếc máy bay thứ tư bị rơi ở tiểu bang Pennsylvania. Những vụ tấn công này gây tử vong cho gần 3.000 người.

Viện bảo tàng hầu như hoàn toàn ở dưới mặt đất này và Quảng trường tưởng niệm được xây dựng với kinh phí 700 triệu đô la tại địa điểm trước đây là Trung tâm Thương mại Thế giới.

Trong số những vật trưng bày có những khối sắt lớn cong veo của những tòa nhà bị sập và 10.000 di vật của vụ tấn công và những hậu quả.

Những bức hình của các nạn nhân cũng được trưng bày cùng với một mẫu giấy viết tay xin được cứu giúp, và những đoạn ghi âm của nhiều người trên thế giới nói tới chuyện họ ở đâu khi nghe tin về vụ tấn công và theo dõi những cảnh tượng kinh hoàng được chiếu trực tiếp trên màn ảnh truyền hình.

Khi đi vào hay khi rời khỏi viện bảo tàng này, khách đến thăm có thể trông lên một trần nhà bằng kính để nhìn thấy tòa tháp mới, có tên Trung tâm Thương mại Một Thế giới. Tháp mới này sẽ được khánh thành vào cuối năm nay.

VOA Express

XS
SM
MD
LG