Đường dẫn truy cập

Kenya có thể rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế


Phó Tổng thống Kenya William Ruto ngồi trong phòng xử án của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Haye, Hà Lan, ngày 14/5/2013.
Phó Tổng thống Kenya William Ruto ngồi trong phòng xử án của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Haye, Hà Lan, ngày 14/5/2013.
Các nhà lập pháp Kenya vừa bắt đầu cuộc tranh luận về việc có rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế hay không, chỉ hai tháng trước khi diễn ra phiên xử Tổng thống Uhuru Kenyetta về tội ác chống nhân loại.

Tổng thống Kenyatta và Phó Tổng thống William Ruto bị tố cáo chủ mưu vụ bạo động sau cuộc bầu cử ở Kenya năm 2007.

Khoảng 1.200 người thiệt mạng trong vụ rối loạn đó.

Ông Kenyatta và ông Ruto phủ nhận các cáo giác và đã cam kết hợp tác với tòa án có bản doanh ở La Haye.

Các phiên tòa xử họ sẽ được xúc tiến, bất kể kết quả cuộc biểu quyết của quốc hội Kenya như thế nào.

Phiên xử ông Ruto sẽ bắt đầu vào tuần sau.

Các công tố viên của tòa án này cho biết các thân nhân của những nhân chứng đã bị hăm dọa hoặc được đề nghị nhận hối lộ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG