Đường dẫn truy cập

Việt Nam, Nhật Bản đạt thỏa thuận về nhà máy điện hạt nhân và đất hiếm


Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (phải) bắt tay Thủ tướng Nhật Naoto Kan sau lễ ký kết tuyên bố chung hợp tác chiến lược Việt-Nhật cho hòa bình và thịnh vượng ở châu Á tại Hà Nội
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (phải) bắt tay Thủ tướng Nhật Naoto Kan sau lễ ký kết tuyên bố chung hợp tác chiến lược Việt-Nhật cho hòa bình và thịnh vượng ở châu Á tại Hà Nội

Thủ tướng Nhật Bản và người đồng nhiệm Việt Nam hôm nay thông báo rằng họ sẽ hợp tác xây dựng một nhà máy điện hạt nhân cũng như khai thác các khoáng sản đất hiếm tại đất nước Đông Nam Á.

Sau cuộc gặp bên lề một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Hà Nội, Thủ tướng Nhật Naoto Kan và người đồng nhiệm Nguyễn Tấn Dũng cho biết Nhật Bản đã được lựa chọn để giúp xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ hai ở Việt Nam.

Việt Nam dự kiến sẽ bắt đầu xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên năm 2014 với sự hỗ trợ của Nga.

Hai nước cũng tuyên bố trong một thông cáo chung rằng họ sẽ cùng tham gia khai thác, phát triển và sản xuất khoáng sản đất hiếm tại Việt Nam.

Nhật Bản bị thiếu hụt đất hiếm sau khi Trung Quốc cắt giảm xuất khẩu loại mặt hàng này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG