Đường dẫn truy cập

Đối lập tăng sức ép đòi Bộ trưởng Ngoại giao Nhật từ chức


Ông Maehara xác nhận rằng chiến dịch vận động tranh cử của ông hồi năm 2008 đã nhận một số tiền là 610 đôla do một phụ nữ sắc tộc Triều Tiên hiến tặng.
Ông Maehara xác nhận rằng chiến dịch vận động tranh cử của ông hồi năm 2008 đã nhận một số tiền là 610 đôla do một phụ nữ sắc tộc Triều Tiên hiến tặng.

Các đảng đối lập Nhật Bản hôm nay kêu gọi Bộ trưởng Ngoại giao Seiji Maehara hãy từ chức vì đã nhận các khoản tiền tặng từ một công dân nước ngoài.

Luật pháp Nhật Bản nghiêm cấm việc công dân nước ngoài đóng góp tiền bạc để dùng trong các cuộc vận động chính trị của các ứng cử viên Nhật.

Hôm thứ Sáu, ông Maehara xác nhận rằng chiến dịch vận động tranh cử của ông hồi năm 2008 đã nhận một số tiền là 610 đôla do một phụ nữ sắc tộc Triều Tiên hiến tặng.

Theo tin cho hay, ông Maehara quen biết người phụ nữ này đã nhiều năm, bà điều hành một tiệm ăn thịt nướng ở Kyoto.

Hôm qua, Bộ trưởng Maehara nói rằng số phận của ông cuối cùng sẽ do Thủ Tướng Naoto Kan định đoạt, và ông mong được duy trì chức vụ của mình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG