Đường dẫn truy cập

Nhật Bản nâng mức nguy hiểm của tai nạn hạt nhân lên cao nhất


Vụ nâng cấp này đưa Fukushima thành tai nạn hạt nhân thứ nhì được xếp cấp 7. Vụ kia là thảm họa Chernobyl năm 1986
Vụ nâng cấp này đưa Fukushima thành tai nạn hạt nhân thứ nhì được xếp cấp 7. Vụ kia là thảm họa Chernobyl năm 1986

Nhật Bản đã nâng sự đánh giá của họ đối với thảm họa hạt nhân Fukushima lên tới mức cao nhất trong thang xếp hạng quốc tế về tai nạn hạt nhân. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Naoto Kan nói rằng tình hình tại nhà máy này đang được cải thiện.

Vụ nâng cấp này đưa Fukushima thành tai nạn hạt nhân thứ nhì được xếp ở cấp 7. Vụ kia là thảm họa Chernobyl năm 1986.

Ông Hidehiko Nishiyama, một viên chức của Viện An toàn Nguyên tử lực Nhật Bản, nói rằng tuy có mức xếp hạng như nhau, tính chất nghiêm trọng của hai tai nạn không giống nhau.

Ông Nishiyama nói rằng lượng phóng xạ thải vào không khí cho đến nay chỉ bằng 1/10 của vụ Chernobyl và ở Nhật Bản chưa có tử vong liên quan tới phóng xạ.

Phóng xạ hiện giờ vẫn tiếp tục rò rỉ từ nhà máy Fukushima, nhưng các mức đo được tại các cộng đồng bên ngoài khu vực có bán kính 20 kilo mét mỗi ngày một thấp hơn.

Thủ tướng Naoto Kan nói rằng dựa trên sự sút giảm đó mà xét, thì tình hình ở Fukushima đang dần dà được cải thiện.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản nói rằng các lò phản ứng và những bồn chứa các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng phải được khống chế bằng mọi giá. Ông đã yêu cầu Công ty Điện lực Tokyo nộp một kế hoạch cho mục đích này.

Công việc đã tạm ngưng chiều nay giờ địa phương khi một cơn hậu chấn mạnh xảy ra ở gần đó.

Cơn chấn động 6.3 là cơn hậu chấn mạnh nhất trong vòng 24 giờ qua. Vụ này buộc nhân viên phải vào trú ẩn tại một khu vực an toàn tại nhà máy, nhưng không ảnh hưởng tới những hoạt động nhằm làm nguội và ổn định các lò phản ứng.

Một cơn hậu chấn hồi sáng hôm nay gây ra một đám cháy nhỏ bên ngoài một tòa nhà chứa lò phản ứng.

Đám cháy được nhanh chóng dập tắt. Một ngày trước đó, việc bơm nước đã tạm thời bị gián đoạn vì một cơn hậu chấn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG