Đường dẫn truy cập

Có 98% khả năng xảy ra động đất lớn ở Nhật Bản trước năm 2042


Cảnh tượng tàn phá sau vụ động đất và sóng thần hồi tháng 3, 2011
Cảnh tượng tàn phá sau vụ động đất và sóng thần hồi tháng 3, 2011

Các nhà khoa học Nhật Bản dự đoán trận động đất kinh hoàng hồi năm ngoái ở đông bắc Tokyo làm tăng khả năng thành phố này sẽ bị một trận động đất dữ dội nữa sớm hơn dự báo của chính phủ.

Viện Nghiên cứu động đất của Đại học Tokyo hôm nay nói rằng có phần chắc đến 98% là khu vực thủ đô sẽ gặp phải một trận động đất 7 độ nội trong 30 năm tới.

Viện này nói rằng có đến 70% khả năng một trận động đất như vậy xảy ra trước năm 2016.

Dự báo chính thức của chính phủ Nhật Bản nói có 70% khả năng sẽ xảy ra một trận động đất như vậy trong vòng 3 thập niên tới.

Những số liệu mới này được đưa ra hôm nay, khi tỉnh Fukushima vừa bị động đất và sóng thần tàn phá lại bị thêm một cơn địa chấn nữa.

Các nhà địa chất nói rằng cơn địa chấn mạnh 5.1 độ ở vùng biển Fukushima không gây ra một trận sóng thần.

Công ty Điện lực Tokyo nói rằng cơn địa chấn này không gây thêm hư hại mới đối với nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, nơi mà 3 lò phản ứng đã bị tan chảy sau thiên tai ngày 11 tháng 3 năm ngoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG