Đường dẫn truy cập

Bờ Biển Ngà: 2 người cùng tuyên thệ chức Tổng thống


Những người ủng hộ ông Ouattara xuống đường biểu tình trong thành phố Abidjan
Những người ủng hộ ông Ouattara xuống đường biểu tình trong thành phố Abidjan

Nhiều người hy vọng cuộc bầu cử tổng thống Chủ nhật tuần trước sẽ đoàn kết lại nhân dân Bờ Biển Ngà sau khi trải qua một cuộc nội chiến ngắn.

Nhưng bây giờ nước này lại càng chia rẽ hơn vì có hai người đều nhận mình xứng đáng làm tổng thống, cùng đưa ra các kết quả khác nhau.

Sau khi hủy bỏ gần 10% phiếu được xem là gian lận, Ủy ban Hiến pháp Bờ Biển Ngà tuyên bố đương kim Tổng thống Laurent Gbagbo là người thắng cử với 51% số phiếu.

Lễ nhậm chức diễn ra hôm thứ Bảy trước một đám đông náo nhiệt ở thủ đô Abidjan.

Nhưng cùng lúc đó, Ủy ban Bầu cử Quốc gia tuyên bố cựu Thủ tướng Alassane Ouattara mới là người đắc cử với hơn 54% phiếu cử tri.

Ông này cũng tuyên bố nhậm chức, nói rằng trong mấy ngày qua, đất nước có gặp khó khăn, nhưng bây giờ mọi việc đều ổn.

Phe quân đội ủng hộ ông Gbagbo trong khi các nhóm phiến quân đang kiểm soát nhiều khu vực miền Bắc ủng hộ ông Ouattara.

Liên hiệp châu Phi cảnh báo tình hình này có thể dẫn đến “một cuộc khủng hoảng với những hậu quả khó lường.”

Pháp, Mỹ, EU, và Liên Hiệp Quốc kêu gọi ông Gbagbo nên nhường chỗ cho ông Ouattara.

Các áp lực bên ngoài này càng làm ông Gbagbo sừng sỏ thêm. Trong bài diễn văn nhậm chức ông tố giác có sự can thiệp của nước ngoài, đe dọa chủ quyền của Bờ Biển Ngà. Ông nói:

“Các cuộc khủng hoảng chính trị tại châu Phi gây ra bời những người không tôn trong luật pháp. Đó là điểm mấu chốt. Không quốc gia nào có thể lớn mạnh nếu không tôn trong luật pháp và thủ tục.”

Binh sĩ đã đặt những rào cản trên một số con đường tại Abidjan, lệnh giới nghiêm ban đêm đã được ban hành, mọi đường biên giới đã đóng lại, nhà báo nước ngoài bị cấm hành nghề vô thời hạn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG