Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Berlusconi sẽ từ chức


Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi (trái) tại một cuộc bỏ phiếu của quốc hội Ý ở Rome hôm 8/11/11
Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi (trái) tại một cuộc bỏ phiếu của quốc hội Ý ở Rome hôm 8/11/11

Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi nói ông sẽ từ chức sau khi Quốc hội thông qua những cải tổ kinh tế thiết yếu nhằm ổn định nền kinh tế Ý.

Thủ tướng Berlusconi đưa ra loan báo này hôm thứ Ba sau khi ông mất đa số tại Quốc hội trong một cuộc biểu quyết về ngân sách thường lệ tại Hạ viện, với 7 thành viên của đảng cầm quyền bỏ ngũ.

Luật này được thông qua với 308 phiếu thuận, nhưng 321 dân biểu không bỏ phiếu.

Sau khi hơn một nửa của 630 ghế trong Quốc hội từ chối bỏ phiếu, phe đối lập kêu gọi Thủ tướng Berlusconi từ chức. Thủ tướng Berlusconi công nhận là Hạ viện bị tê liệt, trong khi ghi nhận là liên minh của ông vẫn còn giữ đa số tại Thượng viện.

Thủ tướng Berlusconi đang chịu áp lực của các nhà lãnh đạo khối đồng euro thông qua ngân sách giảm chi và tránh một cuộc khủng hoảng tài chánh như đang xảy ra tại Hy Lạp.

Cả hai viện Quốc hội sẽ bỏ phiếu về vấn đề cải tổ ngân sách trong tháng này.

Ý là nền kinh tế lớn hàng thứ ba tại khu vực đồng euro và hàng thứ 7 trên thế giới. Tuy nhiên Ý đang đối diện với một cuộc khủng hoảng kinh tế có thể xảy ra vì nợ công gia tăng quá lớn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG