Đường dẫn truy cập

Ý kêu gọi EU giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di dân


Thủ tướng Berlusconi kêu gọi các nước châu Âu giúp Ý đối phó với làn sóng di dân Bắc Phi đổ về một hòn đảo của Ý
Thủ tướng Berlusconi kêu gọi các nước châu Âu giúp Ý đối phó với làn sóng di dân Bắc Phi đổ về một hòn đảo của Ý

Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi hối thúc các nước châu Âu giúp nước ông đối phó với “sóng thần về con người” do di dân Bắc Phi đổ về một hòn đảo của Ý trong những tuần qua.

Trong khi đi thăm hòn đảo nhỏ Lampedusa ở miền Nam, nằm giữa Sicily và Tunisia, ông Berlusconi tuyên bố châu Âu khó thoát khỏi cuộc khủng hoảng này.

Ông nói EU hoặc là chọn thái độ không làm gì cả, hoặc là phải làm việc gì thực tế và cụ thể. Và nếu không làm gì cả thì châu Âu “nên tách ra lại để mỗi nước đi theo chính sách và sự ích kỷ của mình.”

Bộ trưởng Nội vụ của Ý và Pháp hôm thứ Sáu đã đồng ý mở các cuộc tuần tra chung trên biển để ngăn chận dân Bắc Phí muốn cặp vào vùng biển châu Âu.

Tuy nhiên, họ chưa giải quyết được vấn đề phải làm gì với 20.000 di dân đã có mặt tại Ý.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG