Đường dẫn truy cập

Israel yêu cầu LHQ rút lại phúc trình chỉ trích


Bản phúc trình Goldstone, theo tên của vị thẩm phán (hình trên), kết luận rằng cả Israel lẫn nhóm Hamas đều đã thực hiện những hành động có tiềm năng được kết là 'tội ác chiến tranh'
Bản phúc trình Goldstone, theo tên của vị thẩm phán (hình trên), kết luận rằng cả Israel lẫn nhóm Hamas đều đã thực hiện những hành động có tiềm năng được kết là 'tội ác chiến tranh'

Israel kêu gọi Liên hiệp quốc (LHQ) hãy rút lại một phúc trình chỉ trích nước này trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự tấn công dải Gaza cách đây hơn 2 năm trước, sau khi tác giả bày tỏ hối tiếc vế kết luận của phúc trình.

Thẩm phán Richard Goldstone, người Nam Phi là tác giả của phúc trình đó. Hôm qua ông nói ông tin rằng hội đồng Liên hiệp quốc, cơ quan đã ủy nhiệm để thực hiện tài liệu này, có thái độ thiên vị chống Israel.

Trong một bài bình luận đăng trên tờ The Washington Post, ông Goldstone nói rằng nếu phúc trình ấy được viết ngày hôm nay, kết luận có thể đã khác.

Bản phúc trình Goldstone, theo tên của vị thẩm phán, kết luận rằng cả Israel lẫn nhóm Hamas đều đã thực hiện những hành động có tiềm năng được kết là tội ác chiến tranh, và có thể, tội ác chống nhân loại.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Ehud Barak, nói phúc trình ấy đã bị bóp méo, và Tổng Thống Israel Shimon Peres nói rằng quân đội Israel đã hành động để tự vệ.

Ước lượng có 1.400 người Palestine và 13 người Israel bị giết chết trong cuộc tranh chấp kéo dài 22 ngày, chấm dứt vào tháng Giêng năm 2009.

Trong bài báo hôm qua, Thẩm phán Goldstone nói rằng, không như phe Hamas, quân đội Israel không cố ý nhắm tấn công thường dân.

Các giới chức Israel kêu gọi Liên hiệp quốc hãy đăng một bài để rút lại phúc trình cũ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG