Đường dẫn truy cập

Syria cam kết giải pháp hòa bình với Israel


Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói nước ông cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình với Israel, nhưng cũng cho biết rằng Syria không tin tưởng chính phủ Israel.

Nhưng ông Assad nói rằng Israel không có lựa chọn nào khác ngoài hòa bình. Ông nói rằng nhà nước Do Thái ‘yếu hơn’ và sức mạnh quân sự của nước này không còn có thể bảo đảm cho sự tồn tại của Israel.

Nhà lãnh đạo Syria bình luận như vậy trong cuộc phỏng vấn hôm 24/3 với đài truyền hình al-Manar nằm đưới sự quản lý của nhóm chiến binh Hezbollah có trụ sở ở Libăng.

Israel và Syria tham gia một số vòng đàm phán gián tiếp do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian năm 2008.

Các cuộc đàm phán không đạt được đột phá nào, chủ yếu là do bất đồng về vấn đề Cao Nguyên Golan, một cao nguyên chiến lược mà Israel chiếm của Syria hồi chiến tranh Sáu ngày năm 1967.

Syria đã yêu cầu Israel rút quân khỏi Cao nguyên Golan nhằm đổi lấy hòa bình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG