Đường dẫn truy cập

Thủ Tướng Israel hạ giảm sự rạn nứt với Tổng Thống Obama


Thủ tướng Israel Netanyahu (trái) nói sự rạn nứt với Tổng Thống Obama (phải) đã bị 'thổi phồng' quá đáng
Thủ tướng Israel Netanyahu (trái) nói sự rạn nứt với Tổng Thống Obama (phải) đã bị 'thổi phồng' quá đáng

Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu đang cố gắng giảm nhẹ cuộc tranh luận với Tổng Thống Hoa Kỳ về các đường biên giới của một quốc gia Palestine tương lai.

Ông Netanyahu nói sự rạn nứt với Tổng Thống Obama hôm thứ Bảy đã bị “thổi phồng” quá đáng.

Trước đó, ông tuyên bố rằng Israel không thể nào quay trở lại với các đường biên giới đã có trước cuộc Chiến Tranh 6 ngày năm 1967, như Tổng Thống Obama đề nghị.

Thủ Tướng Israel nói rằng với những đường ranh biên giới đó, không thể nào “bảo vệ” được Israel.

Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp Tổng Thống Obama tại Tòa Bạch Ốc vào tuần trước.

Tuần này tại Washington, Thủ Tướng Israel sẽ lên tiếng trước tổ chức AIPAC, một tổ chức chuyên vận động để bênh vực các quyền lợi của Israel
Ngoài ra, nhà lãnh đạo Israel cũng sẽ ngỏ lời trước một buổi họp khoáng đại Quốc Hội Hoa Kỳ.

Trong khi đó, người Palestine tuyên bố sẽ tiếp tục với kế hoạch của mình, yêu cầu Liên hiệp quốc thừa nhận một quốc gia của riêng họ tại vùng bờ Tây.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG