Đường dẫn truy cập

Israel oanh kích giết chết một chiến binh Hezbollah ở Syria


Samir Kantar đã bị giam tù 3 thập niên trước đó ở Israel vì tội giết người.
Samir Kantar đã bị giam tù 3 thập niên trước đó ở Israel vì tội giết người.

Nhóm chủ chiến Hezbollah ở Libăng nói rằng một vụ oanh kích của Israel hôm Chủ nhật gần thủ đô Syria đã giết chết một chiến binh của họ.

Chiến binh thiệt mạng đã bị giam tù 3 thập niên trước đó ở Israel vì tội giết người.

Ông Samir Kantar là một trong mấy trăm chiến binh Hezbollah đã sang Syria để sát cánh chiến đấu với các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này bùng ra vào tháng 3 năm 2011.

Cuộc không kích hôm Chủ nhật đánh trúng một tòa nhà ở Jaramana, nằm ở ngoại ô thủ đô Damascus.

Hiện chưa có bình luận nào từ phía Israel về vụ này.

Trong mấy năm gần đây, Israel đã oanh kích những mục tiêu bên trong Syria, mà đa số Israel nói là các đoàn xe chở vũ khí và tiếp liệu băng qua Syria để đến Libăng.

Ông Kantar bị kết tội vì tham gia một vụ tấn công năm 1979 giết chết một cảnh sát viên.

Năm 2008, ông Kantar được Israel trả tự do trong một vụ trao đổi tù nhân với Hezbollah, và ông được chào đón như một vị anh hùng ở Libăng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG