Đường dẫn truy cập

Israel trục xuất một Khôi nguyên Giải Nobel ủng hộ Palestine


Bà Mairead Corrigan Maguire, Khôi nguyên Giải Nobel Hòa Bình
Bà Mairead Corrigan Maguire, Khôi nguyên Giải Nobel Hòa Bình

Tòa án tối cáo Israel ra phán quyết duy trì lệnh trục xuất một Khôi nguyên Giải Nobel Hòa Bình bị cấm nhập cảnh Israel trong 10 năm, sau khi bà tham gia một đoàn tàu cứu trợ không tuân thủ lệnh phong tỏa dải Gaza do Hamas cai quản, hồi tháng Sáu năm nay.

Một tòa án thấp hơn đã công bố lệnh trục xuất đối với bà Mairead Corrigan Maguire, sau khi bà đáp xuống phi trường Tel Aviv hôm thứ Ba tuần trước, để gặp các nhà hoạt động tranh đấu cho hòa bình.

Bà Maguire, một nhà hoạt động tích cực thân Palestine, người Bắc Ireland, đã kháng án lên Tòa án tối cao, nói rằng bà không biết về lệnh cấm khi đặt chân đến Israel trong tuần trước.

Hôm thứ Hai, Tòa trên của Israel bác bỏ lập luận của bà, và lưu ý rằng tự tay bà Maguire đã đặt bút ký vào lệnh cấm.

Phán quyết này còn cáo buộc bà Maguire về tội “tuyên truyền”, lót đường cho việc trục xuất bà ra khỏi Israel.

Bà Maguire từng mô tả Israel là một quốc gia phân chia chủng tộc, và có hành động thanh tẩy chủng tộc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG