Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng Quốc phòng Israel hoãn chuyến công du Pháp


Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã hoãn chuyến thăm tới Paris, nơi ông dự kiến sẽ tham dự một cuộc triển lãm quân sự và gặp Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại trưởng Pháp.

Bộ Quốc phòng Israel nói hôm Chủ Nhật rằng ông Barak đã quyết định ở lại Israel cho tới khi một ban gồm các chuyên gia được thành lập để điều tra vụ đột kích một đội tàu biển tới dải Gaza.

Hồi đầu tháng này, Israel đã vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế sau khi các binh sĩ nước này giết chết 9 nhà hoạt động ủng hộ Palestine đi trên một đoàn tàu biển tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa của Israel và chuyển hàng cứu trợ trực tiếp tới dải Gaza.

Các nhà hoạt động Pháp nói rằng họ dự kiến sẽ đệ đơn kiện ông Barak ở Pháp cũng như đệ đơn lên Tòa án Tội phạm Quốc tế ở Hà Lan.

Ông Barak nói với quốc hội Israel hồi tuần trước rằng một cuộc điều tra của nước này sẽ được tiến hành nhằm xác định xem cuộc tấn công đoàn tàu cứu trợ và lệnh phong tỏa dải Gaza có đúng với luật pháp quốc tế hay không.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG