Đường dẫn truy cập

Israel chọn ngày 17 tháng 3 để tổ chức bầu cử quốc hội


Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Các nhà lập pháp Israel vừa đồng ý sẽ tổ chức các cuộc bầu cử mới vào ngày 17 tháng Ba, sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói ông sẽ giải tán quốc hội hiện nay “trong thời gian sớm nhất có thể.”

Các giới chức đảng hôm thứ Tư đã quyết định chọn ngày tổ chức bầu cử, một ngày sau khi ông Netanyahu sa thải hai bộ trưởng quan trọng và yêu cầu tổ chức bầu cử sớm.

Quốc hội theo dự kiến sẽ bắt đầu tiến trình giải tán hôm nay, thứ Tư, để dọn đường cho cuộc bầu cử vào tháng Ba.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng của Thủ tướng Netanyahu có thể sẽ tiếp tục nắm giữ quyền lực, cho phép ông tiệp tục tại chức.

Ông Netanyahu hôm thứ Ba nói rằng ông muốn có một sự “ủy nhiệm rõ ràng” để thực hiện các chính sách của ông, và ông sẽ không dung thứ cho sự chống đối bên trong chính phủ của ông nữa."

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG