Đường dẫn truy cập

Iceland tổ chức trưng cầu dân ý về việc trả nợ


Dân chúng Iceland hôm nay bỏ phiếu để quyết định về việc trả lại cho Anh và Hà Lan khoản tiền mà công dân của họ bị mất trong một ngân hàng bị sụp đổ của Iceland.

Các cuộc thăm dò ý kiến mới nhất cho thấy phe phản đối chiếm tỉ lệ cao hơn chút đỉnh trong lúc cuộc đầu phiếu diễn ra.

Giới hữu trách nói rằng khách hàng đã ký thác 5 tỉ đô la vào Icesave, ngân hàng trên mạng ở Iceland.

Khi Icesave bị phá sản, Anh và Hà Lan đã bồi thường cho các khách hàng và cả hai nước giờ đây đòi Iceland bồi hoàn cho họ khoản tiền đó.

Một kế hoạch chi trả mà quốc hội Iceland chấp thuận hồi tháng giêng rốt cuộc đã bị tổng thống nước này phủ quyết.

Kết quả trưng cầu dân ý dự kiến sẽ được loan báo vào ngày mai.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG