Đường dẫn truy cập

Iraq: 15 người chết vì bom, đa số là học sinh tiểu học


Hiện trường sau một vụ đánh bom ở Baghdad. Con số các vụ tấn công bằng bom ở Iraq đang ở mức cao nhất kể từ năm 2008.
Hiện trường sau một vụ đánh bom ở Baghdad. Con số các vụ tấn công bằng bom ở Iraq đang ở mức cao nhất kể từ năm 2008.
Các giới chức ở miền bắc Iraq cho hay các vụ nổ bom hôm Chủ nhật giết chết ít nhất 15 người, trong đó có 10 trẻ em.

Một trong các vụ nổ này làm sập một phần của một trường tiểu học và người ta e ngại vẫn còn một số trẻ em kẹt trong đống đổ nát.

Các vụ nổ tại Qabat, gần biên giới Syria làm ít nhất mấy mươi người bị thương.

Trước đó, hôm thứ Bảy cũng có nhiều vụ đánh bom, trong đó có một vụ nhắm vào một đám đông người Hồi giáo Shia ở Baghdad và một vụ đánh bom tự sát nhắm vào một quán cà phê ở phía bắc thủ đô, giết chết hơn 65 người.

Trong mấy tháng qua, các vụ đánh bom xảy ra nhiều hơn tại các quán cà phê hoặc những nơi công cộng, các đền thờ, đám tang và các ngôi chợ đông người.

Con số các vụ tấn công bằng bom đang ở mức cao nhất, tính từ năm 2008, khiến các nhà phân tích lo ngại Iraq sẽ rơi vào cuộc nội chiến trở lại giữa người Hồi giáo phe Shia và phe Sunni.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG