Đường dẫn truy cập

Iraq mở chiến dịch giành lại Fallujah từ tay IS


Lực lượng Iraq trên đường mở cuộc tấn công chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Fallujah, Iraq, ngày 13/7/2015.
Lực lượng Iraq trên đường mở cuộc tấn công chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Fallujah, Iraq, ngày 13/7/2015.

Các lực lượng Iraq đã mở một cuộc phản công lớn nhằm giành lại Fallujah từ tay Nhà nước Hồi giáo, chấm dứt nhiều tháng vây hãm thành phố này.

Fallujah là thành phố đầu tiên ở Iraq rơi vào tay các phần tử cực đoan IS hồi tháng Giêng năm 2014, và sau đó, các lực lượng của Iraq đã vây hãm thành phố này suốt từ đó tới nay.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết các lực lượng của nước này đã “tiến gần tới giây phút chiến thắng”.

Với các chỉ huy quân sự hàng đầu và chỉ huy các lực lượng chống khủng bố đứng kế bên, vị thủ tướng của Iraq tuyên bố trên kênh truyền hình quốc gia tối qua rằng “cờ Iraq sẽ được kéo lên cao trên vùng đất Fallujah”.

Có rất ít gia đình có thể trốn thoát khỏi thành phố trong những tháng vừa qua, dù chính phủ nỗ lực mở hành lang an toàn.

Một số đã bị các chiến binh Nhà nước Hồi giáo chặn lại, trong khi số khác thiệt mạng vì bom cài bên vệ đường.

Chiến dịch giành lại thành phố dự kiến sẽ bao gồm sự tham gia của một loạt các lực lượng của Iraq như binh sĩ chống khủng bố, các chiến binh xung phong người Sunni và các dân quân thuộc phe Shia.

Fallujah là cứ địa truyền thống của người Sunni.

Các cuộc không kích của Mỹ đã đánh vào các mục tiêu của IS ở trong cũng như ngoại vi thành phố suốt nhiều tuần qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG