Đường dẫn truy cập

50 người chết trong các cuộc tấn công ở Iraq


Ông Ahmed Ali xem xét chiếc xe bị phá hủy sau khi vụ nổ bom tại Baghdad, ngày 23/2/2012
Ông Ahmed Ali xem xét chiếc xe bị phá hủy sau khi vụ nổ bom tại Baghdad, ngày 23/2/2012

Các giới chức Iraq nói một đợt tấn công trên khắp nước đã giết chết ít nhất 50 người và làm bị thương hơn 200 người khác trong một ngày đẫm máu nhất trong năm nay.

Đa số các ca tử vong hôm nay xảy ra tại thủ đô Baghdad, nơi nhiều quả bom đã phát nổ, kể cả một quả bom được kích nổ tại quận Karradah, một khu vực chủ yếu của người Shia.

Trong vụ nổ này, 9 người bị thiệt mạng và 24 người bị thương.

Các phần tử chủ chiến cũng đã tấn công 10 thành phố và thị trấn khác.

Mục tiêu các cuộc tấn công này là các toán tuần tiễu an ninh, một nhà hàng và một trường học.

Đợt bạo động này diễn ra sau một vụ nổ bom xe hôm Chủ nhật tại Baghdad, giết chết ít nhất 19 người vừa được tuyển mộ bên ngoài một học viện đào tạo cảnh sát.

Trước đó, thủ đô của Iraq đã trải qua nhiều tuần tương đối yên tĩnh, giữa lúc căng thẳng chính trị giảm bớt giữa Thủ Tướng Iraq, một người Shia, với các thành viên cao cấp thuộc khối chính trị của người Sunni.



Video Clip: Bạo động tại Iraq

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG