Đường dẫn truy cập

Thủ lãnh thứ ba của al-Qaida ở Iraq bị hạ sát


Thêm một thủ lãnh nữa của al-Qaida đã bị hạ sát trong một cuộc hành quân hỗn hợp giữa các lực lượng Hoa Kỳ và Iraq.

Đây là thủ lãnh thứ ba của al-Qaida bị hạ sát trong 3 ngày.

Các giới chức quân sự Iraq cho biết lực lượng hỗn hợp đã dùng tin tình báo để truy tầm và hạ sát Ahmed al-Obeidin tại phía bắc Iraq hôm nay.

Họ cho biết al-Obeidi, còn có tên là Abu Suhaib, chịu trách nhiệm thực hiện nhiều vụ tấn công tại Niveveh, Salahuddin và Kirkuk.

Các giới chức Hoa Kỳ và Iraq cho hay hai lãnh đạo cao cấp của al-Qaida ở Iraq đã bị hạ sát trong các cuộc hành quân chung hôm Chủ nhật, gần thành phố Tikrit ở phía bắc Iraq.

Cũng trong ngày hôm nay, cảnh sát Iraq nói rằng nhiều kẻ vũ trang đã giết vợ, con gái và 3 con trai của một thành viên thuộc nhóm hồi giáo Sunni chống al-Qaida.

Những vụ giết hại diễn ra tại Tarmiyah ở phía bắc thủ đô Baghdad. Ba người con trai của ông này bị cắt cổ.

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq cho biết các lực lượng an ninh Iraq đang ráo riết truy đuổi quân khủng bố, và rằng lực lượng của Hoa Kỳ đã giữ một vai trò quan yếu trong các cuộc hành quân mới nhất này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG