Đường dẫn truy cập

Hơn 50 người chết trong vụ tấn công nhắm vào người Shia ở Iraq


Hiện trường vụ đánh bom nhắm vào người hành hương Shia gần thành phố Basra, Iraq, ngày 14 tháng 1, 2012
Hiện trường vụ đánh bom nhắm vào người hành hương Shia gần thành phố Basra, Iraq, ngày 14 tháng 1, 2012

Một vụ tấn công tự sát ở miền nam Iraq giết chết nhất 53 người Shia hành hương. Đây là vụ mới nhất trong một loạt những vụ tấn công người Shia trong vài tuần nay.

Các giới chức Iraq nói rằng vụ tấn công hôm nay gần thành phố Basra còn gây thương tích cho khoảng 137 người.

Vụ nổ xảy ra gần một trạm kiểm soát của cảnh sát trong lúc hàng trăm ngàn người hành hương đi đến một đền thờ Hồi giáo Shia ở thành phố Karbala.

Vụ tấn công xảy ra trong lúc sắp chấm dứt lễ Arbaeen, là thời gian người Shia tưởng niệm cái chết của Imam Hussein, một trong những người được sùng kính nhất của Hồi giáo Shia.

Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm đối với vụ nổ hôm nay.

Căng thẳng giữa người Shia và người Hồi giáo Sunni ở Iraq đang ở mức cao, đặc biệt là từ khi Hoa Kỳ triệt thoái binh sĩ ra khỏi nước này hồi năm ngoái.

Hơn 100 người thiệt mạng trong một loạt những vụ tấn công nhắm vào người Shia từ khi chính phủ của Thủ tướng Nouri al-Maliki, người Shia, ra trát bắt Phó Tổng thống Tariq al-Hashemi, người Sunni, hồi tháng trước vì cho rằng ông này điều hành một nhóm sát thủ.

Ông Hashemi phủ nhận cáo giác đó và đã chạy tới khu tự trị người Kurd ở miền bắc để tránh bị bắt.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG