Đường dẫn truy cập

Một loạt các vụ tấn công giết chết 15 người ở Iraq


Hàng loạt vụ tấn công xảy ra tại Baghdad giết chết ít nhất 15 người, phân nửa nạn nhân là binh sĩ, vào lúc cử tri Iraq bắt đầu bỏ phiếu sớm ngày hôm nay cho cuộc tổng tuyển cử toàn quốc.

Hai vụ đánh bom tự sát đã xảy ra tại hai điểm bỏ phiếu khác nhau tại thủ đô Baghdad, giết chết ít nhất 7 binh sĩ và làm bị thương ít nhất 25 người khác.

Trước đó, các giới chức cho hay một vụ tấn công bằng rốc-két hoặc bom bên đường đã giết chết 7 người tại một trạm bầu cử đang đóng cửa.

Các cuộc bầu cử sớm đang diễn ra dành cho những ai không thể đi bầu được vào Chủ nhật tới đây.

Trong số những người được đi bầu sớm này có các binh sĩ vì họ sẽ phải thực thi nhiệm vụ khi cử tri cả nước đi bầu vào Chủ nhật.

Những người được bỏ phiếu sớm khác còn có các tù nhân và và bệnh nhân đang nằm viện.

Giới hữu trách cảnh báo rằng các phần tử bạo động có thể sẽ gia tăng các vụ tấn công để tìm cách phá hoại cuộc bầu cử.

Đây mới chỉ là cuộc bầu cử quốc hội lần thứ hai của Iraq kể từ khi nhà cựu độc tài Saddam Hussein bị lật đổ vào năm 2003.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG