Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ: Nhà khoa học hạt nhân Iran có tự do rời khỏi Mỹ


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng không có kế hoạch nào để đánh đổi ông Amiri vì trong thực tế Hoa Kỳ chưa bao giờ cầm giữ ông
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng không có kế hoạch nào để đánh đổi ông Amiri vì trong thực tế Hoa Kỳ chưa bao giờ cầm giữ ông

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng ông Shahram Amiri, nhà khoa học hạt nhân của Iran ra trình diện tại đại sứ quán Pakistan ở Washington đã đến Mỹ một cách tự nguyện và có quyền tự do rời khỏi nước Mỹ.

Bà Clinton nói tiếp: lẽ ra ông Amiri đã rời Mỹ để về Iran hôm thứ Hai, nhưng ông chưa thu xếp đầy đủ để lên đường.

Chính phủ Iran nói rằng ông Amiri đã bị chính phủ Hoa Kỳ bắt cóc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley hôm thứ Ba nói rằng không có thông tin nào gợi ý Amiri đã bị ngược đãi. Ông cũng cho biết không có kế hoạch nào để đánh đổi Amiri vì trong thực tế, Hoa Kỳ chưa bao giờ cầm giữ ông.

Iran đang cầm giữ 3 công dân Mỹ đi lạc sang Iran từ biên giới Iraq, và một công dân Mỹ khác, Robert Levinson.

Hồi tháng 3, đài truyền hình ABC của Mỹ tường trình Amiri đào thoát sang Mỹ và đang giúp cơ quan tình báo CIA phá hoại chương trình hạt nhân của Iran.

Amiri phục vụ cho Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, một tổ chức mà Hoa Kỳ và nhiều nước nghi đang chế vũ khí hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG