Đường dẫn truy cập

Washington Post: Iran, Hezbollah lập mạng lưới dân quân ở Syria


Thủ lĩnh phe Hezbollah Sheik Hassan Nasrallah.
Thủ lĩnh phe Hezbollah Sheik Hassan Nasrallah.
Một bản tin được tờ Washington Post đăng tải hôm nay nói rằng Iran và tổ chức Hezbollah ở Li Băng đã thiết lập một mạng lưới dân quân ở Syria để bảo vệ lợi ích của họ nếu chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.

Trích dẫn các giới chức cấp cao giấu tên của Hoa Kỳ và Trung Đông, bản tin nói rằng mục tiêu trước mắt của lực lượng dân quân này là hỗ trợ quân đội của ông Assad trong khi lực lượng này chiến đấu chống lại quân nổi dậy trong cuộc nội chiến bước sang năm thứ ba.

Nhưng các giới chức nói rằng mục tiêu lâu dài là thiết lập một sự hiện diện đáng tin cậy ở Syria để phòng trường hợp chính phủ nước này sụp đổ hay bị buộc phải thoái lui khỏi Damascus.

Một giới chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Obama được dẫn lời nói rằng ‘điều quan trọng đối với Iran là có một lực lượng đáng tin cậy ở Syria mà có thể được dựa vào được’.

Cả giới chức Iran và Hezbollah chưa bình luận về bản tin trên.

Liên Hiệp Quốc nói hơn 60.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột bắt đầu ở Syria hồi tháng Ba 2011.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG