Đường dẫn truy cập

Iran, Thụy Sĩ họp về nhân quyền


Bà Nasrin Sotoudeh, một luật gia nhân quyền nổi tiếng ở Iran, bị kết án 11 năm tù và bị cấm hành nghề trong 20 năm về tội gọi là có hại cho an ninh quốc gia
Bà Nasrin Sotoudeh, một luật gia nhân quyền nổi tiếng ở Iran, bị kết án 11 năm tù và bị cấm hành nghề trong 20 năm về tội gọi là có hại cho an ninh quốc gia

Các giới chức Iran và Thụy Sĩ đã đàm phán vòng thứ 5 về nhân quyền hôm thứ Tư tại Tehran.

Truyền thông Iran loan tin Thứ trưởng Ngoại giao Mohammad Mehdi Akhundzadeh và người tương nhiệm phía Thụy Sĩ, Peter Maurer, đã bàn thảo về ý định của Iran muốn tuân thủ những yêu cầu quốc tế liên quan đến các trường hợp nhân quyền.

Thứ trưởng Akhundzadeh yêu cầu các nước trên thế giới hãy đánh giá những thành tích nhân quyền của Iran mà không có thiên kiến chính trị.

Các nhóm nhân quyền và các quốc gia phương Tây thường vẫn chỉ trích thành tích nhân quyền của Iran.

Hôm thứ Hai, Hoa Kỳ lên án bản án của Iran, buộc tội bà Nasrin Sotoudeh một luật gia nhân quyền nổi tiếng, mà một trong những nhiệm vụ là đại diện cho bà Sharin Ebadi, một người đoạt giải Nobel Hòa Bình.

Trong một bản thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi việc kết án bà Sotoudeh là nằm trong mưu toan có hệ thống của chính quyền Iran nhằm “bóp nghẹt hoạt động bảo vệ dân chủ và nhân quyền tại Iran”.

Bà Sotoudeh nhận bản án 11 năm tù và bị cấm hành nghề luật trong 20 năm về tội gọi là “có hại cho an ninh quốc gia.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG