Đường dẫn truy cập

Iran: Bản án ném đá tử hình không phải là vấn đề nhân quyền


Chính phủ Iran nói quốc tế không nên gán ghép trường hợp của người phụ nữ Iran bị kết án tử hình bằng cách ném đá vì tội ngoại tình là một vấn đề nhân quyền.

Hôm thứ Ba, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran, ông Ramin Mehmanparast, lập luận rằng nếu phóng thích tất cả những kẻ sát nhân được xem là một vấn đề nhân quyền thì các quốc gia nên phóng thích tất cả phạm nhân giết người ra khỏi trại giam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói rằng vụ án này vẫn đang được xem xét.

Thế nhưng, bạn bè và thân nhân của bị can Sakineh Mohammadi Ashtiani hôm thứ Hai cho biết họ e là chính quyền có thể sớm hành quyết đương sự.

Con trai của góa phụ 43 tuổi và một trong những luật sư của bà nói rằng lệnh hoãn thi hành án tử hình trong tháng chay Ramadan của đạo Hồi sẽ kết thúc trong tuần này.

Hãng tin AP trích thuật lời của luật sư Javid Houtan Kian cho hay bản án tử hình bằng cách ném đá có thể được thi hành bất cứ lúc nào.

Vụ án của bà Ashtiani gây bất bình trong cộng đồng quốc tế.

Hôm thứ Ba, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Jose Manuel Barroso, cho biết ông kinh hoàng khi nghe tin này, đồng thời nói rằng bản án dã man không lời nào có thể tả được.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG