Đường dẫn truy cập

Iran sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân 'công bằng'


Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki tuyên bố nước ông sẵn sàng tái tục các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran nếu các cuộc thương thuyết “công bằng”.

Ngoại trưởng Mottaki nói với Ngoại trưởng Dương Khiết Trì của Trung Quốc rằng Tehran sẵn sàng nối lại đối thoại với Nhóm Vienna gồm Nga, Pháp, Hoa Kỳ, và Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế IAEA, cũng như với nhóm P5+1 gồm 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và Đức.

Tuy nhiên, ông Mottaki nhấn mạnh các cuộc đàm phán chỉ thành công trong điều kiện công bằng và công nhận quyền sử dụng kỹ thuật hạt nhân của Iran vì mục đích hòa bình.

Ngoại trưởng Iran và Trung Quốc đã gặp nhau tuần này bên lề cuộc họp của Đại Hội đồng Liên hiệp quốc tại New York, nhưng tới thứ năm, những lời phát biểu của ông Mottaki mới được công khai.

Trước đó trong ngày thứ tư, nhóm P5+1 loan báo đã phục hồi các nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp thương lượng sớm với Iran.

Nhóm này cho biết muốn mở lại đối thoại với Tehran về đề nghị trao đổi hạt nhân đưa ra hồi năm ngoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG